(CLO) Nga đã cấm 384 nhà lập pháp Nhật Bản nhập cảnh vào lãnh thổ của mình để đáp trả việc Tokyo áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế chống lại Moscow do cuộc chiến ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu (15/7) đã đưa vào danh sách cấm các nghị sĩ Nhật Bản, nêu tên họ trên trang web của mình và cáo buộc họ "áp dụng quan điểm không thân thiện, chống Nga, đặc biệt là bằng cách bày tỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại đất nước chúng tôi liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine".
Mới đây, Nhật Bản đã cùng với các nước G7 đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga, tổng cộng lên tới hàng trăm tỷ USD. Quan hệ giữa Tokyo và Moscow đã luôn trong tình trạng căng thẳng kể từ khi Nga xung đột với Ukraine.
Vào tháng 2, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ gửi quân vào Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã coi hành động của Nga là vi phạm chủ quyền Ukraine và luật pháp quốc tế.
“Hành động của Nga gây tổn hại rất rõ ràng đến chủ quyền của Ukraine và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Chúng tôi một lần nữa chỉ trích những động thái này và mạnh mẽ thúc giục Nga quay trở lại các cuộc thảo luận ngoại giao”, ông nói vào thời điểm đó.
Vào ngày 1 tháng 7, Nga đã công bố một sắc lệnh chuyển giao cổ phần của Nhật Bản trong dự án dầu khí Sakhalin-2 ở Sakhalin, một hòn đảo ở vùng viễn đông của Nga, cho một nhà điều hành của Nga.
Nhật Bản trước đó cho biết họ hy vọng sẽ giữ lại cổ phần của mình, nói rằng việc tham gia vào dự án là điều cần thiết đối với an ninh năng lượng của nước này vì Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Cho đến nay, khoảng 8% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Nhật Bản đến từ Nga.
Vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã cấm nhập cảnh đối với hàng chục quan chức Nhật Bản, bao gồm cả Thủ tướng Kishida, do Tokyo tham gia vào các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.