Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích phương Tây khi muốn cô lập Nga

Chủ nhật, 15/05/2022 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đang là mục tiêu của "cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện" của phương Tây, nhưng sẽ chịu được các lệnh trừng phạt bằng cách tạo dựng quan hệ đối tác sâu sắc hơn với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác.

Hôm thứ Bảy (14/5), trong bài phát biểu vào ngày thứ 80 kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra, Ngoại trưởng Lavrov miêu tả Nga là mục tiêu chứ không phải thủ phạm gây hấn.

ngoai truong lavrov chi trich phuong tay khi muon co lap nga hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ông nói: “Phương Tây đã tuyên bố cuộc chiến tranh hỗn hợp toàn diện với chúng tôi và khó có thể đoán được tất cả điều này sẽ kéo dài bao lâu nhưng rõ ràng hậu quả sẽ do mọi người cảm nhận, không có ngoại lệ”.

"Chúng tôi đã làm mọi cách để tránh một cuộc đụng độ trực tiếp, nhưng bây giờ mọi thứ đã được áp đặt và chúng tôi sẽ chịu đựng được. Chúng tôi không lạ gì với các lệnh trừng phạt: chúng hầu như luôn phải chịu đựng một lệnh trừng phạt nào đó", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công ty, ngân hàng và giới tinh hoa chính trị hàng đầu của Nga đã làm gián đoạn thị trường năng lượng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do làm tăng giá ngũ cốc, dầu ăn và phân bón.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Lavrov đã đưa ra chiến lược xây dựng các thị trường mới ở những nơi khác. Ông trích dẫn các biện pháp trừng phạt, trong đó bao gồm việc tịch thu gần một nửa trong số 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga, như một bằng chứng cho thấy không một ai có thể thực sự an toàn, đồng thời kêu gọi các nước giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Mỹ và các nước đồng minh.

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Không chỉ Nga mà nhiều nước khác cũng đang giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, công nghệ và thị trường phương Tây”. Ông khẳng định những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại. Mối quan hệ của Nga với Trung Quốc là tốt nhất từ ​​trước đến nay, và nước này đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền với Ấn Độ.

Ông cũng nêu rõ tầm quan trọng của mối quan hệ với Ai Cập, Algeria và các quốc gia vùng Vịnh, cũng như châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Nga đã bán gấp đôi lượng dầu thô cho Ấn Độ trong hai tháng qua, khi các quốc gia phương Tây cắt giảm mua dầu của Nga và các nhà lọc dầu Ấn Độ đã nắm bắt cơ hội để mua với giá chiết khấu.

Theo một tài liệu của Bộ Kinh tế Mỹ, dù Nga khẳng định nước này có thể phát triển mạnh dưới các lệnh trừng phạt, nền kinh tế của nước này đang trên đà thu hẹp khoảng 8,8% đến 12,4%. Lạm phát tiêu dùng hàng năm đã tăng nhanh vào tháng 4 lên 17,83%, mức cao nhất kể từ năm 2002.

Giang Nam (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h