Người biểu tình Mỹ phản đối những kẻ lợi dụng để trộm cướp

Thứ hai, 01/06/2020 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người biểu tình tại Minneapolis đã lên tiếng phản đối những kẻ lợi dụng cơ hội này để trộm cướp và đập phá thành phố.

X

Họ khẳng định những hành động này không phải vì George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì cổ tới chết.

Trong một cuộc phỏng vấn của CNN, một người biểu tình đã nói với những kẻ trộm cướp rằng:"Có vấn đề với các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy rằng phải nắm lấy cơ hội này để trộm cướp thì rõ ràng là các bạn có vấn đề".

"Nếu các bạn không thể đứng lên và chiến đấu vì một lý tưởng và muốn làm một kẻ thời cơ và biến tướng đi mục đích của chúng tôi thì rõ ràng các bạn có vấn đề. Chúng tôi đang muốn đứng lên đấu tranh vì quyền cơ bản của nhân loại. Chúng tôi muốn làm điều đó trong hòa bình".

Anh nói thêm rằng: "Chúng tôi không muốn trải qua điều này một lần nữa. Chúng tôi muốn tới các khu của người da trắng và cảm thấy an tâm. Chúng tôi không muốn phải cảm thấy căng thẳng khi thấy cảnh sát sau lưng mình nữa".

"Tôi muốn được cảm thấy tự do và không phải lo nghĩ về mọi bước đi của mình. Tôi không muốn việc mình là da màu là một tội ác. Với họ, việc sinh ra là da màu đã là một tội ác và tôi không hiểu được triết lý phía sau tư tưởng đó. Chúng ta đều là con người và điều đó khiến tôi buồn nôn".

Một người biểu tình khác khẳng định các cuộc biểu tình vì Floyd vốn được tổ chức trong hòa bình.

"Tôi không nghĩ những hành động bạo loạn và trộm cướp kia được thực hiện dưới tên của George Floyd", anh nói. "Những gì đáng nhẽ phải diễn ra là các buổi biểu tình trong hòa bình và có lý trí, như chúng tôi đang cố gắng làm ở đây".

"Chúng tôi muốn tinh thần dâng cao còn căng thẳng thì xuống thấp", anh này cho hay.

Ông Donald Trump viết trên Twitter rằng những cuộc biểu tình bạo loạn đã bị nhiều tổ chức chính trị kích động.

Ông Joe Biden, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, đã lên tiếng ủng hộ việc biểu tình trong hòa bình.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h