Nổ súng tại biên giới Hàn - Triều

Chủ nhật, 03/05/2020 16:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng tin Yonhap hôm nay dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết nhiều phát súng được bắn từ phía Triều Tiên trúng một chốt an ninh của Hàn Quốc, bên trong Khu phi quân sự liên triều (DMZ).

Một trạm gác của Hàn Quốc bên trong Khu phi quân sự (DMZ). Ảnh: Reuters

Một trạm gác của Hàn Quốc bên trong Khu phi quân sự (DMZ). Ảnh: Reuters

Cụ thể, đạn được cho xuất phát từ phía Triều Tiên bắn trúng một trạm gác ở thị trấn Cheorwon nằm ở đoạn giữa ranh giới quân sự hai miền vào lúc 7h41 ngày 3/5, khiến quân đội Hàn Quốc phải phát đi cảnh cáo và bắn trả 20 phát đạn.

Một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay, quân đội Hàn Quốc đang điều tra vụ việc bằng cách phân tích chứng cứ và động cơ của Triều Tiên. Tuy nhiên, theo quan chức này, đây dường như không phải hành động có chủ đích. "Khá là mơ hồ và binh lính Triều Tiên thường thay ca vào thời điểm đó", quan chức JCS nói.

JCS sau đó đã tiến hành trao đổi thông qua đường dây nóng quân sự liên Triều để nắm tình hình cụ thể và ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra. Đồng thời JCS cũng nói rằng sẽ luôn ở tư thế sẵn sàng để phản ứng khi cần thiết.

Sự cố này diễn ra một ngày sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin về sự tái xuất của lãnh đạo Kim Jong Un sau nhiều tuần vắng bóng.

KCNA đã đưa ông Kim Jong Un đã cắt băng khánh thành nhà máy phân bón vào buổi lễ hôm thứ Sáu trước sự những tiếng reo hò của rất đông người tham dự sự kiện. Những thông tin này đã đập tan những tin đồn về sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong Un.

Quang Anh

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h