(CLO) Trong khi tình hình Gaza, đặc biệt là thành phố Rafa, vẫn căng như dây đàn khi Israel quyết tiến vào đây để tiêu diệt các đơn vị Hamas, thì ở một thế giới khác, những người Israel và Palestine sống tại Đức đang… chung tay cứu trợ người dân Gaza.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Hai (25/3) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Với 14 thành viên của hội đồng bỏ phiếu thuận và Mỹ, đồng minh thân thiết nhất của Israel, bỏ phiếu trắng, nghị quyết này có thể xem như tiếng nói mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của cộng đồng quốc tế về tình hình ở Gaza.
Quân đội Israel vẫn để ngỏ khả năng tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố biên giới của Gaza với Ai Cập, nơi có hơn 1 triệu người tị nạn. Ảnh: DW
Nhưng Israel dường như chưa sẵn sàng lắng nghe. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tại một buổi lễ tốt nghiệp quân sự ở miền nam Israel cho hay, Tel Aviv quyết không nhượng bộ trước áp lực quốc tế và sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào Rafah.
Trong bối cảnh căng thẳng đến cực độ như vậy, có một câu chuyện rất khác, xảy ra tại châu Âu: Một nhóm người Israel và Palestine sống ở Đức đang… chung tay cung cấp các phương tiện vệ sinh cơ bản cho người di tản ở Gaza. Họ nói rằng hành động từ xa giúp họ giảm bớt lo lắng về tác động tàn khốc của chiến tranh.
Các buồng vệ sinh có diện tích chỉ 1 mét vuông, được bịt kín bằng tấm nhựa gắn vào những thanh gỗ đơn giản. Họ cung cấp một chút riêng tư ở ngôi làng Al-Mawasi tại Gaza, nơi mà hàng nghìn người phải di dời hiện đang tụ tập cùng nhau. Dù quân đội Israel có thể coi đây là "vùng an toàn" nhưng địa điểm này lại thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp.
Những nhà vệ sinh mà dự án “Nơi trú ẩn sạch sẽ” cung cấp cho người dân tại Gaza. Ảnh: DW
Những người khởi xướng sáng kiến này là Tom Kellner là một người Israel gốc Do Thái đến từ Haifa và Abu Daqa, một người Palestine đến từ Gaza. Cả hai đều sống tại Đức. Daqa ở Munich, còn Kellner ở Berlin.
Hai người có thể sẽ không bao giờ gặp nhau ở Israel hoặc Gaza. Nhưng ở Đức, họ đã hợp tác để kêu gọi quyên góp từ bạn bè, người quen và họ hàng ở Israel, vùng lãnh thổ Palestine, Đức và hơn thế nữa.
Abu Daqa đã sử dụng mạng lưới của mình ở Gaza để tổ chức vật liệu và xây dựng các cơ sở vệ sinh và lều bạt. Ngay từ đầu, họ biết chỉ có thể làm việc với những gì đã có sẵn trong khu vực Al-Mawasi trên bờ biển phía nam Gaza, bởi ngay cả các tổ chức viện trợ lớn cũng không thể cung cấp nguyên liệu do những hạn chế do quân đội Israel áp đặt.
Kể từ khi dự án “Nơi trú ẩn sạch sẽ” của họ bắt đầu vào tháng 1 năm nay, 28 nhà vệ sinh, một số có vòi sen, đã được lắp đặt cũng như 30 lều, mỗi lều có thể chứa 10 người. Một nhà vệ sinh có giá từ 200 đến 500 euro.
Đối thoại chứ không đối đầu
Những người sáng lập chương trình gặp nhau thông qua một dự án đối thoại dành cho người Israel và người Palestine sống ở châu Âu. Sau khi gặp nhau trực tuyến thường xuyên trong nhiều tuần, gần đây họ đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên tại một hội thảo chung ở Berlin.
Nhóm đối thoại được khởi xướng bởi Slieman Halabi, một người Palestine có quốc tịch Israel, có bằng tiến sĩ tâm lý xã hội và giống như Abu Daqa, hiện sống ở Munich. Halabi nói: “Chúng tôi sống ở châu Âu và cảm thấy rất cô đơn, đặc biệt là khi đang có chiến tranh ”.
Slieman Halabi người Palestine (trái) gần đây đã gặp Gali Blay, một người Israel gốc Do Thái tham gia hội thảo và những người khác ở Berlin. Ảnh: DW
Halabi được đào tạo để làm người điều phối ở làng Neve Shalom, hay Wahat al-Salam, có nghĩa là "ốc đảo hòa bình" trong tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập.
Nằm giữa Tel Aviv và Jerusalem, mục đích của “Trường Hòa bình” trong làng là tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ giữa người Israel và người Palestine.
"Đó là một trải nghiệm học tập. Nó không phải là tìm kiếm một giải pháp tức thời cho cuộc xung đột, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ tìm ra giải pháp mà mọi người thực sự cần hiểu quan điểm của nhau và không hành động riêng lẻ nếu không biết các cơ chế nền tảng khiến mọi người hành động theo những cách nhất định liên quan đến cuộc xung đột”, Halabi nói.
Người Palestine từ Gaza, Syria và Bờ Tây bị chiếm đóng cũng tham gia vào nhóm đối thoại đầu tiên của “Trường Hòa bình” bên ngoài Israel và gặp gỡ những người Israel gốc Do Thái. Điều này chỉ có thể thực hiện được vì tất cả họ hiện đang sống ở châu Âu.
Ý tưởng thành lập một nhóm "người Israel và người Palestine lưu vong" đã có trong đầu Halabi từ lâu khi anh lên lịch tổ chức sự kiện trực tuyến đầu tiên vào ngày 8 tháng 10 năm 2023.
Nhưng 17 người tham gia không hề biết rằng họ sẽ trải qua cuộc gặp gỡ đầu tiên đó bằng một cú sốc sau khi hàng trăm tay súng Hamas đột nhập qua biên giới Israel vào ngày 7/10, giết chết 1.160 người và bắt khoảng 250 con tin.
Halabi nhớ lại việc xem tin tức ngày hôm đó. “Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó và xem điều này và phát điên”, anh nói.
Nhiều người trong số những người đã nhận được giấy mời tham dự cuộc gặp trực tuyến đã hỏi liệu cuộc họp có nên hủy bỏ hay không. Nhưng Halabi không muốn làm điều đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. "Tôi nói với họ: Hãy đến. Chúng ta cần nói chuyện - bây giờ hơn bao giờ hết," anh kể.
Tất cả 17 người tham gia đều có mặt trong cuộc gọi điện video vào ngày hôm sau. Halabi nói: “Khi bắt đầu mỗi nhóm mới, chúng tôi quyết định các quy tắc chung về cách chúng tôi muốn nói chuyện với nhau”.
Anh nói thêm rằng không ai muốn bị xúc phạm hoặc tổn thương. Nguyên tắc quan trọng nhất là mọi người phải lắng nghe lẫn nhau. "Ví dụ, một số người Palestine đã hỏi: Điều gì đang xảy ra bên trong một người lính Israel đang ném bom Gaza?"
Những chủ đề nhạy cảm như vậy gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ. Những người tham dự đều cho biết đã có rất nhiều nước mắt trong cuộc gặp ở Berlin, nhưng cũng có những cái ôm, giữa một số người Israel và Palestine đang ngồi lại cùng nhau ở chung một địa điểm để cùng online.
“Có cảm giác như chúng tôi đang sống trong một thực tế khác, một thế giới tràn ngập tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau”, Gali Blay - một người Israel có anh họ sống ở Be'eri, một trong những cộng đồng kibbutzim chứng kiến nhiều cái chết sau cuộc tấn công của Hamas - chia sẻ về ý nghĩa của cuộc gặp.
(CLO) Chiều 13/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), các đại biểu cho rằng: Cần cân nhắc quy định xem xét, thông qua các luật của Quốc hội tại 1 kỳ họp bởi việc xem xét kỹ lưỡng các dự thảo luật trong 2 hay nhiều kỳ họp là sự cẩn trọng cần thiết trong công tác xây dựng luật.
(CLO) Trong hơn một thế kỷ qua, các hãng xe hơi được định danh bởi những mẫu xe họ sản xuất. Thế nhưng, cục diện ngành công nghiệp này đang thay đổi nhanh chóng khi nhiều thương hiệu lớn không còn chỉ tập trung vào việc chế tạo ô tô, mà muốn chuyển mình thành những công ty công nghệ thực thụ.
(CLO) Ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Đồng Hới và Thị ủy Ba Đồn. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn JBS S.A. mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, như chăn nuôi, chế biến thịt, nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cây công nghiệp, chế biến cà phê…; JBS S.A có thể liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc đầu tư trực tiếp; hợp tác đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đồng thời kết nối các doanh nghiệp khác hợp tác, đầu tư với Việt Nam.
(CLO) Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2025 thể hiện niềm tôn kính của các thế hệ con Lạc - cháu Hồng đối với vị Vua Thủy tổ nước Nam, đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi.
(CLO) Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà bị cấm thầu 6 tháng. Ngày 12/2, Bệnh viện Y học cổ truyền Huế đã thu hồi thông báo xử lý nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia.
(CLO) Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to, gây ngập úng cục bộ do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động giữa Biển Đông. Ngày 14/2, không khí lạnh tiếp tục tác động tới Bắc Bộ, Trung Bộ gây mưa, trời rét.
(CLO) Ngày 13/2/2025, 100% quận, huyện, thành phố trên địa bàn TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; thực sự là ngày “Hội Tòng quân” của địa phương tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
(CLO) Tại Hội nghị Cung cấp thông tin báo chí và Giao ban báo chí tuần 7 năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng thông tin về việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ và thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 1 năm 2025.
(CLO) Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
(CLO) Sau nhiều giờ nỗ lực giải phóng hiện trường vụ xe chở gỗ lật chắn ngang, quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) đã thông tuyến trở lại vào trưa 13/2.
(NB&CL) Thảo luận về thách thức và tương lai của quản trị toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế về các giải pháp sáng tạo trong tương lai để qua đó thúc đẩy và nâng cao sức mạnh cho các thế hệ Chính phủ tương lai… là mục tiêu chính của Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới lần thứ 12.
(CLO) Tuần trước, Iran vừa giới thiệu chiếc tàu sân bay trực thăng đầu tiên do nước này tự chế tạo. Việc con tàu ra mắt vào thời điểm căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng có thể xem như một cách để Tehran gửi đi thông điệp cứng rắn của mình.
(CLO) Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền mới tại Syria sẽ không từ chối cơ hội hợp tác với các bên khác nhau vì lợi ích của dân tộc mình. Trong đó, Nga là một đối tác khó có thể bỏ qua.
(CLO) CECOT, nhà tù lớn nhất El Salvador, có thể trở thành nơi giam giữ những tên tội phạm cộm cán của nước Mỹ. Dù mới khai trương được gần 2 năm nhưng danh tiếng của siêu nhà tù này đã nổi khắp khu vực Mỹ Latinh.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng ông muốn đưa Bắc Cực trở lại vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của Mỹ. Nhưng kế hoạch này đang gặp một trở ngại không nhỏ mang tên tàu phá băng.
(CLO) Việc phân phối thực phẩm, các dịch vụ y tế và nhiều hoạt động nhân đạo khác đã bị đình chệ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ nước ngoài và cắt giảm ngân sách của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
(CLO) Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế mới đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc, các nước này lập tức có động thái đáp trả. Điều này cho thấy cuộc chiến thuế quan đang bước vào giai đoạn căng thẳng ngay từ những ngày đầu của chính quyền Trump 2.0.
(CLO) Vào thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế quan cao đối với ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ là Canada, Trung Quốc và Mexico, viện dẫn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dòng chảy fentanyl và người nhập cư không có giấy tờ vào nước này.
(CLO) Do biến đổi khí hậu nên những năm gần đây, Bắc Cực ấm lên nhanh hơn bất cứ khu vực nào khác trên hành tinh. Nhưng cái nóng ở vùng đất băng giá này không chỉ nằm ở nhiệt độ. Bắc Cực cũng đang chứng kiến cuộc đua sôi động của các cường quốc nhằm khai thác nguồn tài nguyên vô cùng lớn nơi đây.
(NB&CL) Trật tự địa chính trị toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc với sự trỗi dậy của các tập hợp lực lượng mới, có khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ tạo ra những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ, tác động đến phần còn lại của thế giới.