“Ông lớn” Thái Lan dính líu đến vụ rửa tiền, lách lệnh trừng phạt của Venezuela

Thứ năm, 19/08/2021 06:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một công ty nhựa đường lớn của Thái Lan đã dính líu đến tội rửa tiền trong đơn kiện hình sự một doanh nhân ở Miami bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì thực hiện công việc bảo dưỡng đội máy bay chiến đấu Nga của Venezuela.

Một trong những công ty nhựa đường lớn nhất châu Á, Tipco Asphalt, đang giúp Venezuela lách các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. (Nguồn: Gemunu Amarasinghe/AP Photo).

Một trong những công ty nhựa đường lớn nhất châu Á, Tipco Asphalt, đang giúp Venezuela lách các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ. (Nguồn: Gemunu Amarasinghe/AP Photo).

Giao dịch qua nhiều đầu mối

Ông Jorge Nobrega đã bị bắt mới đây tại sân bay quốc tế Miami, ông Francisco Alfonso Marty- luật sư của ông Nobrega cho biết.

Theo hãng tin AP, một đơn khiếu nại hình sự và bản tuyên thệ được đệ trình hôm 16/8 lên tòa án liên bang Miami cáo buộc rằng công ty của ông Nobrega tên Achabal Technologies, đã bán cho quân đội Venezuela một loại bọt để cách ly các thùng nhiên liệu trên máy bay chiến đấu Sukhoi của họ khỏi phát nổ dưới làn đạn của kẻ thù.

Trong một cuộc họp được ghi âm với một người cung cấp thông tin ẩn danh, ông Nobrega được cho là đã khoe khoang về cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino Lopez và ví von kỹ thuật này giống như một hình thức “lọc máu” sẽ giúp Venezuela tiết kiệm chi phí gửi hạm đội đến Nga để bảo dưỡng.

Để thực hiện cuộc mua bán, công ty có trụ sở tại Miami của ông Nobrega được cho là đã được chi trả bởi công ty Tipco Asphalt, một khách hàng lâu năm của công ty dầu khí quốc gia Venezuela.

Một cuộc điều tra của AP vào năm ngoái đã tiết lộ cách thức Venezuela dựa vào Tipco được giao dịch công khai để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Cụ thể, để đổi lấy chiết khấu cao đối với các lô hàng dầu thô, Tipco sẽ thanh toán các khoản giao dịch của công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước Venezuela (PDVSA) và khấu trừ số tiền mà họ nợ gã khổng lồ dầu mỏ Venezuela này, theo hồ sơ của AP.

Tipco không được nêu tên là bị cáo trong đơn tố cáo hình sự. Nhưng một điều tra viên của Bộ An ninh Nội địa, trích dẫn báo cáo của AP, đã xác định công ty Thái Lan là “kẻ rửa tiền của bên thứ ba” mà đơn kiện nói rằng “đã hợp tác” với PDVSA để chuyển hàng trăm triệu USD thay mặt cho Chính phủ Venezuela.

Hàng loạt chứng cứ

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro khiến các công ty Hoa Kỳ và những bên hỗ trợ họ kinh doanh với PDVSA (ngoại trừ có giấy phép từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ) đều là bất hợp pháp. Ngoài ra, bất kỳ hoạt động xuất khẩu thiết bị hoặc dịch vụ quân sự nào đều cần có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, điều mà công ty Achabal không có.

Hơn nữa, các tài liệu do AP thu được cho thấy Achabal đã nhận được 3 khoản thanh toán với tổng trị giá hơn 3,6 triệu USD thông qua Tipco từ tháng 2/2019 đến tháng 3/2020. Hai nhà cung cấp khác đã đăng ký tại Hoa Kỳ không liên kết với ông Nobrega đã nhận được thêm 4,1 triệu USD theo cách tương tự.

Các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, hồ sơ vận chuyển và biên lai chuyển khoản đã được một cựu cố vấn PDVSA ở bên ngoài Venezuela cung cấp cho AP với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Tipco biết những dịch vụ mà Achabal đang cung cấp cho Venezuela ngay cả khi nó hoạt động như một trung gian tài chính cho phép công ty trốn tránh việc tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Nhưng các nhà điều tra đã thu được các tài liệu cho thấy công ty Achabal đã cố gắng che giấu các giao dịch của mình với Venezuela, tại một thời điểm xuất trình đơn đặt hàng từ một nhà cung cấp của Úc chuyên về thiết bị xử lý nhiên liệu để biện minh cho hơn 800.000 USD trong hai lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Achabal ở Bồ Đào Nha.

“Cơ quan thực thi pháp luật không biết liệu những tài liệu hỗ trợ này có phản ánh các giao dịch kinh doanh thực tế hay không và chúng có đang được ông Nobrega sử dụng lại để cung cấp lý do cho việc chuyển khoản hay liệu chúng hoàn toàn bịa đặt”, đại diện liên bang cho biết trong bản tuyên thệ của mình.

Tipco đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về đơn tố cáo hình sự.

Nhưng Giám đốc điều hành Chaiwat Srivalwat, trong một email gửi AP vào năm ngoái, nói rằng bất kỳ khoản thanh toán nào cho bên thứ ba theo yêu cầu của PDVSA đều “nghiêm ngặt tương đương” với việc mua dầu của họ từ Venezuela.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô