Ông Putin nêu các bước chấm dứt cuộc chiến với Ukraine khi tiếp Tổng thư ký LHQ

Thứ tư, 27/04/2022 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tới Moscow vào thứ Ba (26/4) để gặp các quan chức Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Cuộc khủng hoảng Ukraine là trọng tâm của các cuộc thảo luận.

Các bước chấm dứt xung đột

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

"Bất chấp thực tế là chiến dịch quân sự đang được tiến hành, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được các thỏa thuận trên đường ngoại giao. Chúng tôi đang tổ chức các cuộc đàm phán, chúng tôi không từ bỏ chúng", ông Putin nói với ông Guterres.

ong putin neu cac buoc cham dut cuoc chien voi ukraine khi tiep tong thu ky lhq hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan điểm cởi mở về cuộc xung đột với Ukraine khi tiếp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Sputnik

ong putin neu cac buoc cham dut cuoc chien voi ukraine khi tiep tong thu ky lhq hinh 2

Cuộc họp giữa 2 ông Putin và Guterres diễn ra trên một chiếc bàn dài quen thuộc tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS

ong putin neu cac buoc cham dut cuoc chien voi ukraine khi tiep tong thu ky lhq hinh 3

Ông Putin đã đồng ý mở hành lang nhân đạo tại nhà máy thép Azovstal trong cuộc hội đàm với ông Guterres. Ảnh: Reuters

Ông Putin chỉ ra rằng Ukraine hiện đang yêu cầu các cuộc đàm phán hòa bình ở cấp độ của các nguyên thủ quốc gia - tức là giữa ông và Tổng thống Zelenskyy, để thảo luận về các vấn đề bao gồm tình trạng của Crimea và Donbas.

"Đối với chúng tôi, rõ ràng là nếu những đề nghị này được đưa lên cấp nguyên thủ quốc gia mà chưa được thống nhất trước, ít nhất là ở dạng dự thảo, thì chúng sẽ không được giải quyết. Việc ký kết một thỏa thuận an ninh mà không giải quyết được các câu hỏi về lãnh thổ... là điều mà chúng tôi đơn giản không thể làm được", ông Putin cho biết.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục theo hình thức trực tuyến và ông Putin bày tỏ hy vọng rằng chúng sẽ dẫn đến một kết quả tích cực.

Cảm ơn ông Putin vì đã mời ông, ông Guterres nói Ukraine là mối quan tâm số một của ông. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng "về sự cần thiết của một trật tự đa phương dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và các quyền quốc tế".

"Chúng tôi vô cùng quan tâm đến tình hình nhân đạo ở Ukraine. Liên Hợp Quốc không phải là một bên tham gia các cuộc đàm phán chính trị", ông Guterres nhấn mạnh, nhưng ủng hộ các cuộc đàm phán như vậy.

Mở hành lang nhân đạo tại Mariupol

Người đứng đầu LHQ cho biết tổ chức này muốn làm việc với Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) và với Lực lượng vũ trang Nga và Ukraine để giải quyết việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal tại Mariupol, miền nam Ukraine. LHQ cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý "về nguyên tắc" trong vấn đề này.

ong putin neu cac buoc cham dut cuoc chien voi ukraine khi tiep tong thu ky lhq hinh 4

Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ tiếp tục công du đến Ukraine để gặp Tổng thống Zelenskyy vào ngày mai (28/4). Ảnh: AFP

"Các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được thực hiện với Văn phòng Liên hợp quốc về Điều phối các vấn đề nhân đạo và Bộ Quốc phòng Nga", phát ngôn viên của LHQ Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp.

Trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, ông Guterres cho biết ông đã đề xuất một "Nhóm liên lạc nhân đạo" gồm Nga, Ukraine và các quan chức Liên Hợp Quốc "để tìm kiếm cơ hội mở các hành lang an toàn, chấm dứt các hành vi thù địch và đảm bảo rằng chúng thực sự hiệu quả".

Nga giải thích cuộc tấn công Ukraine bắt đầu từ ngày 24/2 là một "hoạt động quân sự đặc biệt" và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Moscow đổ lỗi cho Ukraine về sự thất bại lặp đi lặp lại của các hành lang nhân đạo.

Vào ngày 21/4, Nga tuyên bố chiến thắng ở Mariupol mặc dù các lực lượng Ukraine vẫn còn đang bám trụ ở trong một khu phức hợp ngầm rộng lớn bên dưới nhà máy thép Azovstal. Hôm thứ Hai vừa rồi, Nga cho biết họ sẽ mở một hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi nhà máy thép, còn Ukraine nói rằng không có thỏa thuận như vậy và Nga vẫn đang tấn công nó.

Ông Guterres dự kiến sẽ tiếp tục có chuyến công du tới Ukraine để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại Kiev vào ngày mai (28/4).

Huy Hoàng (theo Sputnik, TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng lên tới 50 độ C khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở Philippines

Nắng nóng lên tới 50 độ C khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở Philippines

(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.

Thế giới 24h
Tàu vượt biên chìm ở Hy Lạp, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tàu vượt biên chìm ở Hy Lạp, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến ​​​​trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.

Thế giới 24h
Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h