(CLO) Hôm thứ Năm (7/7), Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc phương Tây gây hấn với Nga trong nhiều thập kỷ và cảnh báo điều này không có lợi cho Ukraine, thậm chí có thể gây ra 'bi kịch'.
Phát biểu của ông được đưa ra khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chuẩn bị tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Indonesia vào hôm nay (8/7). Trong khi đó, tại Ukraine, thống đốc khu vực phía đông bắc thành phố Kharkiv cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng khu vực này đang bị pháo kích dữ dội.
"Chúng tôi đã nhiều lần nghe nói rằng phương Tây muốn đánh chúng tôi đến người Ukraine cuối cùng. Đây là một bi kịch đối với người dân Ukraine, nhưng có vẻ như mọi thứ đang hướng tới điều này", ông Putin nói trong phát biểu trên truyền hình trước các nhà lãnh đạo quốc hội vào hôm thứ Năm (7/7).
Ông Putin nói thêm, phương Tây đã thất bại trong nỗ lực kiềm chế Nga, và các biện pháp trừng phạt của họ đối với Moscow đã gây ra nhiều khó khăn nhưng "không ở quy mô như dự kiến". Ông nói thêm, Nga không bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng xung đột càng kéo dài thì càng khó đạt được thỏa thuận.
Trước đó, Ukraine đã mất một trong những người ủng hộ quốc tế chính sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ từ chức. Ukraine cho biết, họ mong đợi sự ủng hộ của Anh tiếp tục và cảm ơn Johnson vì đã bảo vệ lợi ích của Ukraine.
Việc ông Johnson từ chức diễn ra vào thời điểm một số nguyên thủ ở các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine khác cũng đang bị nghi ngờ về việc có thể duy trì quyền lực, qua đó sẽ ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến ở Ukraine.
Hôm qua, Ukraine đã tiến hành lễ thượng cờ trên Đảo Rắn mà họ vừa chiếm lại được ở Biển Đen, nằm cách cảng Odesa của Ukraine khoảng 140 km về phía nam. Nga đã nhanh chóng phản ứng, với các máy bay chiến đấu tấn công hòn đảo chiến lược ngay sau đó.
Nga đã từ bỏ hòn đảo này vào cuối tháng 6 và nói rằng đây là cử chỉ thiện chí để nới lỏng việc phong tỏa các cảng Ukraine, giúp cho ngũ cốc có thể lưu thông trở lại.
Trong khi đó, các lực lượng Nga ở miền đông Ukraine đang tiếp tục gây áp lực lên quân đội Ukraine dọc theo biên giới phía bắc của tỉnh Donetsk, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực còn lại mà Nga và lực lượng ly khai chưa thể kiểm soát được ở Donbas này.
Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa Ukraine, loại bỏ những người theo chủ nghĩa quốc xã nguy hiểm và bảo vệ những người nói tiếng Nga.
Ngược lại, Ukraine và các đồng minh cho biết Nga đã vô cớ tấn công, gây ra cuộc chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản và san phẳng nhiều thành phố.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.