Thổ Nhĩ Kỳ rút 7 trạm quan sát quân sự ở Syria

Thứ sáu, 18/12/2020 20:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán 7 trạm quan sát quân sự ở phía tây bắc Syria, rút các binh sĩ từ vùng lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát đến các khu vực do quân nổi dậy và phe nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nắm giữ, Reuters dẫn nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ đã rút 7 trạm quan sát ở tây bắc Syria - Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ đã rút 7 trạm quan sát ở tây bắc Syria - Ảnh: AP

Năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập hàng chục đồn quân sự ở tây bắc Syria như một phần của thỏa thuận được với Nga và Iran nhằm xoa dịu giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân.

Ankara ủng hộ các lực lượng chống lại quân đội của chính phủ Syria, trong khi Moscow và Tehran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Năm ngoái, một số đồn bốt quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị quân chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn bao vây. Vào thời điểm đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện của mình nhưng nước này bắt đầu rút quân vào tháng 10.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đợt sơ tán cuối cùng đã hoàn tất vào tối thứ Năm và các lực lượng đang được tái triển khai trong lãnh thổ do lực lượng được Ankara hậu thuẫn kiểm soát theo một thỏa thuận với Nga.

“Đó không phải là hình thức rút quân hay giảm quân số của họ. Tình hình chỉ là thay đổi địa điểm”, nguồn tin cho biết.

Phiến quân Syria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ khoảng 10.000 đến 15.000 quân ở tây bắc Syria, cùng với các tay súng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các lực lượng thánh chiến mà họ đã cam kết giải giáp và kiềm chế.

Là nơi sinh sống của gần 4 triệu người Syria tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm ngăn chặn dòng người chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh. Liên hợp quốc cho biết có khoảng 4 triệu người ở tây bắc Syria nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Syria, trong đó 2,7 triệu người đã phải di dời trong cuộc xung đột kéo dài 9 năm.

Ở một diễn biến khác, các bộ lạc Syria đã kêu gọi trục xuất lực lượng Mỹ - Thổ khỏi khu vực. Theo Al-Masdar news, các cuộc biểu tình phản đối sự chiếm đóng hợp pháp của lực lượng nước ngoài ở Syria ngày càng diễn ra nhiều hơn thủ phủ Al-Hasakah, một vùng nằm ở phía đông bắc Syria.

Các cuộc biểu tình này do một số bộ lạc Ả Rập địa phương ở Đông Bắc Syria dẫn đầu, bao gồm cả Al-Tayy, bộ lạc có tiếng nói nhất trong khu vực. Hàng trăm người thuộc các bộ lạc Syria diễu hành qua vùng nông thôn Al-Qamishli, mang biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h