Tin thế giới ngày 19/8: Mỹ sẽ bàn bạc với Nga về tình hình biểu tình tại Belarus

Thứ tư, 19/08/2020 05:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ sẽ bàn bạc với Nga về tình hình biểu tình tại Belarus; Thủ tướng Canada dự kiến bổ nhiệm đồng minh của mình làm Bộ trưởng Tài chính mới; Boeing chuẩn bị kế hoạch giảm biên chế lần hai là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

Tổng thống Mỹ sẽ bàn bạc với Nga về tình hình biểu tình tại Belarus

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với Nga "vào thời điểm thích hợp", trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo của Belarus Alexander Lukashenko theo ông là đang diễn ra một cách ôn hoà.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông nói thêm rằng dường như không có quá nhiều tính dân chủ ở Belarus sau khi biểu tình bùng phát được 10 ngày vì nghi vấn gian lận kết quả bầu cử. Ông Lukashenko đã tuyên bố chiến thắng với gần 80% phiếu bầu trong khi đối thủ chính của ông chỉ giành được 9.9%.

“Đó chắc chắn là một cuộc tuần hành rất lớn và có vẻ là một cuộc tuần hành hòa bình”, ông nói thêm.

Trump không đưa ra chi tiết nào khác về thời điểm ông sẽ hội đàm với Moscow. Ông cũng khẳng định sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo khác về tình hình này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã kêu gọi đàm phán về Belarus và dự kiến sẽ cân nhắc các biện pháp trừng phạt vào hôm nay. Hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng đối thoại.

Trước đó, ông Putin và ông Lukashenko cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại về tình hình biểu tình tại Belarus. Nga trước đó cũng đề nghị giúp đỡ quân sự nếu cần thiết.

Phó Thủ tướng Canada dự kiến đảm nhiệm vị trí tân Bộ trưởng Tài chính

Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin cho biết Thủ tướng Canada dự kiến sẽ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chrystia Freeland, một đồng minh lâu năm của mình vào vai trò Bộ trưởng Tài chính sau khi ông Bill Morneau từ chức.

Bà Freeland, 52 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm công việc này. Nguồn tin của Reuters cho biết kinh nghiệm đàm phán thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ mới và mối quan hệ của cô với các thủ lĩnh cấp tỉnh khiến bà trở thành lựa chọn tốt.Trước đó CTV và Canadian Broadcasting Corp (CBC) cũng đã đăng tải thông tin này.

Ông Morneau, một triệu phú và là một cựu CEO, đã tổ chức một cuộc họp báo ngẫu hứng vào cuối ngày thứ Hai để tuyên bố từ chức trong bối cảnh xích mích với Trudeau về các chính sách chi tiêu, cũng như vướng phải scandal liên quan tới một tổ chức từ thiện dành cho sinh viên.

Bà Freeland là người đã dẫn đầu cuộc đàm phán hiệp ước thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) với tư cách là Ngoại trưởng Canada và Bộ trưởng thương mại quốc tế trong nội các trước của Trudeau. Bà cũng là người được coi là người kế nhiệm nhiều khả năng của Trudeau với tư cách là lãnh đạo Đảng Tự do,

Giờ đây, bà sẽ được giao nhiệm vụ vực dậy một nền kinh tế đang bị tê liệt bởi đại dịch Covid-19.

Craig Alexander, chuyên gia kinh tế trưởng của Deloitte Canada cho biết: “Bà Freeland không có kinh nghiệm tài chính như người tiền nhiệm, nhưng bà đã quản lý rất tốt hồ sơ của Bộ Ngoại giao, bao gồm cả việc giải quyết khó khăn trong việc đàm phán lại thương mại tự do với Hoa Kỳ".

Anh nhận định rằng: “Thị trường có thể sẽ dự đoán rằng Bộ trưởng tài chính mới sẽ làm việc cực kỳ hiệu quả với Thủ tướng".

Trước khi tham gia chính trường vào năm 2013, bà Freeland đã từng làm việc với một số công ty truyền thông, bao gồm Financial Times, Globe and Mail, và Reuters News.

Boeing chuẩn bị kế hoạch giảm biên chế lần hai

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Boeing mới đây cho biết họ sẽ khuyến khích các nhân viên tự xin nghỉ việc bằng gói tài trợ thất nghiệp, với tình cảnh công ty này đang đối mặt với một thị trường thu nhỏ hơn và khủng hoảng từ 737 MAX vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Công ty cho biết gói tài trợ thất nghiệp sẽ được cung cấp cho nhân viên hoạt động trong lĩnh vực khách hàng cá nhân, dịch vụ hàng không cũng như một số vị trí khác trong công ty. Thông tin này được CEO Dave Calhoun viết trong một lưu ý gửi tới các nhân viên.

“Thật không may, việc sa thải là một bước khó khăn nhưng cần thiết để phù hợp với thực tế mới của chúng tôi, duy trì tính thanh khoản và định vị bản thân để cuối cùng trở lại đà tăng trưởng”, ông Calhoun nói. “Chúng tôi dự đoán thị trường sẽ bị thu hẹp đáng kể trong ba năm tới”.

Đại dịch đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất máy bay, các hãng hàng không và các nhà cung cấp. Boeing còn đang phải đối diện với lệnh cấm bay của FAA với dòng 737 MAX sau 2 tai nạn chết người.

Công ty không có mục tiêu cụ thể vào thời điểm này và đang khuyến khích tất cả nhân viên đủ điều kiện quan tâm đến gói sa thải tự nguyện.

Calhoun cho biết động thái tiếp tục cắt giảm lực lượng lao động tổng thể cao hơn mục tiêu 10% ban đầu là để đáp lại phản hồi của nhân viên.

Vào tháng 4, Boeing cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 10%  trên tổng số 160.000 người lao động.

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h