(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch kinh tế mới với châu Mỹ vào thứ Tư (8/6), khi các nhà lãnh đạo khu vực tập trung cho một hội nghị thượng đỉnh ở Los Angeles, Mỹ.
Mỹ muốn lấy lại tầm ảnh hưởng
Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết Tổng thống Joe Biden đang đưa ra một giải pháp để thúc đẩy tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, bao gồm đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực khác nhau, cũng như tăng cường các thỏa thuận thương mại hiện có.
Tuy nhiên, quan chức này nói thêm rằng kế hoạch “Đối tác châu Mỹ vì sự thịnh vượng kinh tế” của ông Biden dường như vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bởi vậy, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ chỉ chính thức bắt đầu vào đầu mùa thu năm nay.
Tại Los Angeles, ông Biden sẽ vạch ra kế hoạch trong một bài phát biểu khai mạc hội nghị, được coi như một nền tảng để thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc hồi sinh các nền kinh tế Mỹ Latinh và giải quyết mức độ di cư kỷ lục bất thường ở biên giới Mỹ-Mexico.
Các quan chức Mỹ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Los Angeles và sự tập hợp của các giám đốc điều hành doanh nghiệp có thể mở đường cho sự hợp tác lớn hơn, khi mà các chính phủ đang vật lộn với lạm phát cao và sự thiếu hụt chuỗi cung ứng.
Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar nói với Reuters: "Sẽ tốt hơn nhiều cho chúng tôi khi có một chuỗi cung ứng ở châu Mỹ hơn là phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đến từ Trung Quốc".
Mỹ, vốn đã có hiệp ước thương mại kết hợp với Canada và Mexico, hiệp định chung với các nước Trung Mỹ và một loạt hiệp định khác, sẽ cố gắng phát triển các tiêu chuẩn mới về hải quan, thương mại kỹ thuật số, lao động, môi trường…
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh rằng vẫn còn "những thách thức to lớn" đối với việc tạo ra một môi trường tích cực cho đầu tư, với lý do "mọi thứ từ khuôn khổ pháp lý đến tham nhũng".
Thách thức không chỉ từ Trung Quốc
Thách thức từ Trung Quốc rõ ràng là một vấn đề lớn đối với Mỹ ngay tại lục địa của mình. Dữ liệu cho thấy, Trung Quốc đã nới rộng khoảng cách với Mỹ về mặt thương mại ở phần lớn châu Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, cho thấy Mỹ đang bị đẩy lùi ngay trên “sân nhà”.
Một phân tích độc quyền của Reuters về dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2015-2021 cho thấy ngoài Mexico, đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, Trung Quốc đã vượt qua Washington ở châu Mỹ và tiếp tục mở rộng ưu thế của mình vào năm ngoái.
Bởi vậy, các trợ lý của ông Biden đã coi hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội để Mỹ tái khẳng định cam kết của mình với Mỹ Latinh sau nhiều năm bị lãng quên. Nhưng căng thẳng ngoại giao bùng phát trong tuần này khi Mỹ quyết định không mời ba quốc gia là Cuba, Venezuela và Nicaragua.
Nhằm phản đối điều này, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị. Các nhà lãnh đạo của Guatemala và Honduras cũng cho biết họ sẽ không có mặt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia trong khu vực sẽ tham dự, bao gồm Canada, Brazil và Argentina.
(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.
(CLO) Ít nhất 19 người thiệt mạng khi một phần đường cao tốc bị sập ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào thứ Tư (1/5), theo truyền thông nhà nước đưa tin.
(CLO) Úc sẽ chi gần 1 tỷ đô la Úc để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet, nhằm đối phó với “cuộc khủng hoảng quốc gia” về bạo lực giới tính.
(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.
(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.