(CLO) Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã từ chức vào hôm qua và giải tán quốc hội vài giờ sau khi bị các binh lính quân đội bắt giữ.
Với vẻ mặt mệt mỏi sau lớp khẩu trang, ông Keita đã tuyên bố từ chức trên sóng truyền hình sau khi quân đội bắt giữ ông cùng Thủ tướng Boubou Cisse cùng nhiều quan chức cấp cao khác.
"Nếu như hôm nay một số thành phần của quân đội muốn can thiệp, liệu tôi có lựa chọn nào khác?" , ông nói từ căn cứ quân sự Kati bên ngoài thủ đô Bamako nơi ông bị tạm giữ.
Hiện chưa rõ người đứng đầu phong trào khởi nghĩa tại nước này, cũng như không biết ai sẽ là người điều hành đất nước khi ông Keita nghỉ.
Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ông Keita và ông Cisse bị quân đội vũ trang bao vây.
Các cuộc biểu tình tại Mali đã kéo dài nhiều tháng vì những cáo buộc tham nhũng và những lo ngại về tình hình an ninh tại quốc gia nay, nơi mà phiến quân IS vẫn hoạt động tích cực. Nhiều người trước đó cũng đã lên tiếng yêu cầu ông Keita từ chức.
Liên minh M5-RFP đứng sau các cuộc biểu tình đã bày tỏ sự ủng hộ với hành động của quân đội. "Đây không phải là một cuộc đảo chính mà là sự vùng lên của nhân dân", người phát ngôn của tổ chức này cho hay.
Hàng trăm người biểu tình đã đổ ra đường ăn mừng sau thông báo của ông Keita và tung hô quân đội khi họ đi diễu hành và bắn chỉ thiên ăn mừng.
Năm 2012, một cuộc đảo chính cũng diễn ra tại căn cứ quân sự Kati và lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Toure tại thời điểm đó.
Quân đội Pháp đã phải can thiệp để giành lại những khu đất đã bị IS chiếm giữ trong giai đoạn đó.
Nhóm phiến quân sau đó đã chuyển sang hoạt động tại các khu vực Burkina Faso và Niger và liên tục tấn công người dân và du khách trong khu vực.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.