Tổng thống Trump sa thải Bộ Trưởng Quốc phòng Mark Esper

Thứ ba, 10/11/2020 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/11 bất ngờ thông báo thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bằng Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Christopher Miller, Sputniknews đưa tin.

Tổng thống Mỹ vừa bất ngờ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ vừa bất ngờ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper - Ảnh: AP

"Ông Mark Esper đã bị thay thế. Tôi cảm ơn sự phục vụ của ông ấy. Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Christopher Miller sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thông báo có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump viết trên Twitter hôm 9/11.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau những đồn đoán trên các phương tiện truyền thông về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ rời Nhà Trắng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ 'dự kiến ​​sẽ thất bại trong cuộc đua Tổng thống'.

The Hill đưa tin vào ngày 6 tháng 11, rằng ông Esper có thể nằm trong số các thành viên chính phủ mà Tổng thống Trump sẽ sa thải bất kể kết quả của cuộc bầu cử như thế nào, hoặc thậm chí ông có thể tự nộp đơn từ chức.

Một báo cáo khác từ Politico vào ngày 7 tháng 11 lại khẳng định rằng, ông Esper sẽ tiếp tục phục vụ chính phủ của ông Trump.

Hai thượng nghị sĩ nổi tiếng của Đảng Cộng hòa, ông Mitch McConnell và Jim Inhofe, kêu gọi Tổng thống Mỹ "đừng làm xáo trộn mọi thứ" và giữ Bộ trưởng Esper ở lại văn phòng của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Esper bác bỏ những tin đồn rằng, Bộ trưởng Quốc phòng tự mình nộp đơn từ chức và gọi chúng là sai sự thật.

Theo Sputniknews, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thay thế Bộ trưởng Quốc phòng, một bức thư do ông Esper viết cho Tổng tư lệnh quân đội Mỹ đã xuất hiện trên mạng. Bức thứ nói rằng cựu quan chức quốc phòng Mỹ chấp nhận quyết định và rằng ông Esper "chưa bao giờ tự hào hơn khi được phục vụ đất nước như một người lính và một người dân trong Bộ Quốc phòng".

Ông Christopher Miller sẽ lên thay ông Mark Esper làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người thứ 5 giữ chức này trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump - Ảnh: TOM WILLIAMS/POOL

Ông Christopher Miller sẽ lên thay ông Mark Esper làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người thứ 5 giữ chức này trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump - Ảnh: TOM WILLIAMS/POOL

Gần như ngay lập tức, phe đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích động thái của Tổng thống Mỹ, cho rằng đây là hành động nguy hiểm đến các đối thủ của Mỹ và làm suy yếu hy vọng về chuyển giao quyền lực trật tự khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chuẩn bị nắm quyền.

"Đây là bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump sẽ tận dụng những ngày cuối cùng tại Nhà Trắng để gây rối loạn", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói.

Ông Mark Esper được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 7/2019 và là người thứ tư nhận nhiệm vụ này dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. 

Trong thời gian làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Esper và Trump xảy ra bất đồng về nhiều vấn đề, từ cờ Liên minh miền Nam được treo trên các căn cứ quân sự, đến huy động quân đội để đối phó biểu tình bạo lực ở các thành phố Mỹ hồi giữa năm nay. Người đứng đầu Lầu Năm Góc dường như đang hỗ trợ các nghị sĩ Quốc hội soạn dự luật cho phép xóa tên các tướng Liên minh miền Nam khỏi căn cứ quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, người thay thế làm Bộ trưởng Quốc phòng Esper, ông Christopher Miller đã phục vụ phần lớn cuộc đời mình trong quân đội Mỹ, và kết thúc nghĩa vụ với tư cách lực lượng Mũ nồi xanh vào năm 2014.

Tổng thống Trump đã đề cử ông Miller vào vị trí giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia hồi tháng 5 năm 2020 và được Quốc hội phê chuẩn quyết định vào tháng 8/2020, để thay thế quyền Giám đốc Lora Shiao.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h