Trung Quốc chuẩn bị cho mối đe dọa về an ninh khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Thứ tư, 23/06/2021 16:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng, Bắc Kinh ngày càng lo ngại về khoảng trống an ninh đang nổi lên ở Afghanistan sau khi Mỹ rút khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Các mối đe dọa cực đoan gia tăng trong khu vực Vành đai và Con đường quan trọng của Trung Quốc.

Một quan chức Trung Quốc chỉnh trang quốc kỳ trước khung cửa sổ trang trí tại Phòng Tân Kinh của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh © Reuters

Một quan chức Trung Quốc chỉnh trang quốc kỳ trước khung cửa sổ trang trí tại Phòng Tân Kinh của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh © Reuters

Bài liên quan

Với thời hạn rút quân vào ngày 11 tháng 9 sắp tới gần hơn, Trung Quốc sẽ không còn có thể dựa vào sự hiện diện của Hoa Kỳ để dập tắt một số mối đe dọa an ninh do Afghanistan gây ra ở biên giới phía tây nam của họ.

Lisa Curtis, giám đốc chương trình an ninh Indo-Pacfic tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết: "Trung Quốc là nước hưởng lợi chính từ sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Afghanistan và điều đó sẽ sớm trở nên rõ ràng. Với việc rút toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ và NATO khỏi Afghanistan, Trung Quốc sẽ phải tìm cách bảo vệ lợi ích chống khủng bố của chính họ".

Đã có những dấu hiệu cho thấy tình hình an ninh đang xấu đi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan tuần trước đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi đất nước khi Taliban thắt chặt vòng vây ở Kabul, tiến vào hai thủ phủ của tỉnh ở phía bắc vào Chủ nhật (20/6).

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying đã đổ lỗi cho tình trạng bạo lực leo thang ở nước này là do Washington "đột ngột tuyên bố rút quân". Tuy nhiên, điều chưa được nói rõ là sự lo lắng của Bắc Kinh xung quanh khoảng trống quyền lực trong nước sau khi có thể dựa vào Mỹ để gánh vác gánh nặng an ninh trong khu vực trong gần hai thập kỷ.

Nhiều người lo sợ về một sự sụp đổ giống như hậu quả của bụi phóng xạ vào những năm 1990, sau khi cuộc chiến tranh của Liên Xô ở Afghanistan kết thúc. Sự sụp đổ hiện nay có thể gây ra mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực và Trung Quốc đang làm những gì có thể để quản lý kết cục của cuộc chiến lâu dài.

Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh ít nhiều có ý kiến ​​trái chiều về Afghanistan, nhưng khoảng trống mà Mỹ để lại có thể đòi hỏi Trung Quốc phải vận động mạnh mẽ cơ bắp ngoại giao và can thiệp hơn những gì họ thường thể hiện.

Mối quan hệ với Taliban cũng có thể mang lại cho Trung Quốc tầm ảnh hưởng mở rộng trong khu vực, nơi nước này đã thiết lập sự hiện diện lớn thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI). Hy vọng về bất kỳ BRI hoặc các khoản đầu tư khác vào Afghanistan trong tương lai gần như là mong manh, nhưng sự bất ổn ở Afghanistan có thể lan sang các quốc gia xung quanh nơi Trung Quốc có các dự án đang triển khai.

Trong tháng này, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã gặp nhau trong cuộc đối thoại ba bên chính thức lần thứ tư, cam kết tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh. Tuyên bố chính thức sau cuộc họp bao gồm việc bác bỏ 'tiêu chuẩn kép' trong chống khủng bố, điều mà Asfandyar Mir, một thành viên hậu học thuyết tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli của Stanford, nói là một cú đánh đối với Hoa Kỳ và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ông Mir nói: “Chống khủng bố là một vấn đề chúng tôi không nói nhiều trong thời kỳ Mỹ-Trung ngày nay, nhưng tôi nghĩ trong vài năm tới, nó sẽ trở thành một vấn đề thực sự".

Quang Anh

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h