(CLO) Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép Bắc Kinh áp đặt thuế quan bù đắp đối với Mỹ sau một vụ việc kéo dài một thập kỷ tập trung vào các khoản trợ cấp bị cáo buộc
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm thứ Tư đã ủy quyền cho Trung Quốc áp đặt mức thuế bù đắp trị giá 645 triệu USD đối với Mỹ trong một phán quyết có khả năng sẽ bị phản đối quyết liệt bởi Washington.
Trung Quốc đã kiện lên WTO vào năm 2012 về mức thuế chống trợ cấp mà Mỹ đã áp đặt từ năm 2008 đến 2012, chủ yếu trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, đối với 22 sản phẩm của Trung Quốc, từ tấm pin mặt trời đến dây thép.
Vụ kiện kéo dài hàng thập kỷ về các khoản trợ cấp bị cáo buộc tập trung vào việc liệu Mỹ có thể đối xử với các công ty Trung Quốc mà chính phủ sở hữu phần lớn cổ phần giống với các công ty do nhà nước kiểm soát hay không
Ngay sau khi WTO ra phán quyết cho phép Trung Quốc áp thuế bù trừ lên 645 triệu USD hàng Mỹ. Adam Hodge – người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng WTO đã có “quyết định gây thất vọng sâu sắc”, cho thấy “sự sai lầm trong nhận định, ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Mỹ trước các chính sách trợ giá bóp méo thương mại của Trung Quốc”
Các quan chức Mỹ từ trước đến nay luôn cho rằng Trung Quốc được hưởng lợi từ việc được đối xử dễ dàng hơn tại WTO, đồng thời được trợ cấp hàng hóa sản xuất và bán phá giá trên thị trường thế giới.
Ban đầu, Trung Quốc đã yêu cầu ban hội thẩm gồm 3 người của WTO trao quyền áp thuế đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.
Con số này thực tế còn thấp mức thuế quan của Mỹ đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, hầu hết vẫn còn nguyên
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn coi đây là một chiến thắng mang tính biểu tượng khác của Bắc Kinh tại cơ quan thương mại có trụ sở tại Geneva. Vào tháng 11 năm 2019, WTO đã trao cho Trung Quốc quyền trả đũa mức thuế quan trị giá 3,58 tỷ USD sau khi phát hiện có lỗi với cách Washington xác định liệu sản phẩm Trung Quốc có bị bán phá giá vào thị trường Mỹ hay không.
Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cách đây 22 năm. Trong chưa đầy một thập kỷ, xuất khẩu của quốc gia này đã tăng gấp sáu lần trong khi nhập khẩu của quốc gia này gần như gấp năm lần. Ngày nay, Trung Quốc được coi là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương và lớn thứ hai theo tỷ giá hối đoái thị trường.
(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.
(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.
(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.