Đội ngũ của ông Biden có thể kiện cơ quan chính phủ vì chậm chuyển giao quyền lực

Thứ ba, 10/11/2020 21:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đội ngũ của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang xem xét các hành động pháp lý về sự chậm trễ của cơ quan liên bang trong việc công nhận chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tuần trước.

Tổng thống đắc cử Mỹ, ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Mỹ, ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) thường công nhận một ứng cử viên Tổng thống ngay khi kết quả được xác định để khởi động các quy trình về chuyển giao quyền lực.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra mặc dù các kênh truyền thông của Mỹ đã tuyên bố ông Biden là người chiến thắng vào thứ Bảy, sau khi ông đạt đủ số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Luật không quy định rõ ràng khi nào GSA phải hành động, nhưng đội ngũ chuyển giao của ông Biden nói rằng chiến thắng của họ là rõ ràng và việc trì hoãn là không có lý do, ngay cả khi Tổng thống Trump từ chối thừa nhận thất bại.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mà không có bằng chứng rằng có gian lận trong viẹc bỏ phiếu và đã nộp một loạt các vụ kiện hòng thay đổi kết quả.

Các quan chức bầu cử trên toàn quốc nói rằng không có bằng chứng về việc gian lận rộng rãi, và các chuyên gia luật cũng không cho rằng ông Trump có khả năng thành công.

Giám đốc của GSA, bà Emily Murphy, được ông Trump bổ nhiệm vào năm 2017, vẫn cho rằng "chưa có người chiến thắng rõ ràng". Một nguồn tin thân cận với bà Murphy cho biết bà là một chuyên gia kỹ lưỡng, và sẽ dành thời gian đưa ra quyết định cẩn thận.

Một quan chức trong đội ngũ chuyển giao của ông Biden nói với các phóng viên trong một cuộc gọi rằng đã đến lúc GSA cấp giấy chứng nhận xác nhận Tổng thống đắc cử. Ông cũng cho biết đội ngũ của ông sẽ xem xét hành động pháp lý nếu việc này không được chấp thuận.

"Hành động pháp lý chắc chắn là một khả năng, nhưng cũng có những lựa chọn khác mà chúng tôi đang xem xét", quan chức trên cho biết, từ chối nêu ra các lựa chọn khác.

Sự chậm trễ này khiến nhóm của ông Biden mất đi khả năng tiếp cận hàng triệu đô tiền tài trợ liên bang cũng như khả năng gặp gỡ với các quan chức tại các cơ quan tình báo và các bộ phận khác của chính phủ.

Nhóm chuyển giap cũng cần được cấp giấy chứng nhận để tiếp cận các quỹ trả lương, tư vấn, cũng như tiếp cận các thông tin đã phân loại, quan chức này cho biết.

Ngoài ra, nhóm này sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu của Bộ Ngoại giao, quan chức này nói thêm. 

Một quan chức cấp cao khác của chính phủ cho biết cơ quan này đã không chấp thuận việc bắt đầu quá trình chuyển tiếp chính thức vào năm 2000 trong 5 tuần trong khi ứng viên đảng Cộng hòa ông George W. Bush và ứng viên đảng Dân chủ ông Al Gore đang tranh giành nhau kết quả tại bang Florida, nơi chỉ lệch vài trăm phiếu.

Trung Kiên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h