LHQ cam kết với Ukraine về 'sự toàn vẹn lãnh thổ'

Thứ tư, 28/09/2022 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên Hợp Quốc tái khẳng định cam kết của mình đối với sự "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine khi chính quyền ở một số vùng của quốc gia này tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập vào Nga.

"Liên Hợp Quốc vẫn hoàn toàn cam kết đối với chủ quyền, thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trong các biên giới được quốc tế công nhận", Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

lhq cam ket voi ukraine ve su toan ven lanh tho hinh 1

Một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phát biểu tại cuộc họp bằng liên kết video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy một lần nữa bác bỏ các cuộc bỏ phiếu được tổ chức ở các khu vực Donetsk và Lugansk ở phía đông và Kherson và Zaporizhzhia ở phía nam.

Tổng thống Zelenskyy nói: “Nga đang tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý trên lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine". Ông cho biết việc trưng cầu dân ý này đồng nghĩa với việc Kiev sẽ không đàm phán với Moscow.

Ông Zelenskyy cho biết sau đó vào thứ Ba rằng Ukraine sẽ bảo vệ công dân ở các khu vực do Nga quản lý: "Chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ người dân của mình: cả ở Kherson, Zaporizhzhia và Donbas".

Mỹ dự định đệ trình một nghị quyết lên án kêu gọi các nước thành viên "không công nhận bất kỳ tình trạng bị thay đổi nào của Ukraine...", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield cho biết.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cho biết hôm thứ Ba: "Lập trường và đề xuất của chúng tôi về cách nhìn nhận và xử lý vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Đó là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng".

Ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Liên hợp quốc của Nga, nói rõ rằng Nga sẽ lại tiếp tục phủ quyết, chỉ trích hành động này là "sự nóng nảy của các phái đoàn phương Tây", đồng thời cho biết thêm rằng: "Các cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành minh bạch, đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn bầu cử".

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h