Mỹ tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại với Myanmar

Thứ ba, 30/03/2021 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hàng loạt cuộc biểu tình đổ máu tại Myanmar, chính phủ Mỹ tuyên bố tạm dừng mọi giao dịch thương mại với Myanmar cho đến khi chính quyền dân sự hoạt động trở lại.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: WSJ

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: WSJ

Theo Reuters, trên trang thông tin chính thức của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ bà Katherine Tai hôm 29/3 ra thông báo, chính phủ nước này đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động giao dịch thương mại với Myanmar theo Thỏa thuận khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) ký kết vào năm 2013.

Theo thông báo, quyết định trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày 29/3. Đồng thời, bà Tai cũng chia sẻ thêm rằng tất cả các trao đổi giao thương giữa hai nước sẽ chỉ được khôi phục cho đến khi chính phủ dân sự của Myanmar hoạt động trở lại.

Ngoài quyết định đình chỉ TIFA, vị đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai còn cho biết văn phòng của bà sẽ xem xét và đánh giá tình hình của Myanmar trong quá trình làm việc với Quốc hội Mỹ về việc ủy quyền nước này vào Hệ thống ưu đãi chung. Đây là chương trình được tiến hành với mục đích ban đầu giảm thiểu các mức thuế do Washington áp dụng và cung cấp quyền tiếp cận thương mại đặc biệt đối với một số quốc gia đang phát triển.

Theo điều khoản của Hệ thống ưu đãi chung, những nước muốn tham gia phải duy trì một số biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động. Do đóng vai trò trong các cuộc biểu tình gần đây, một số ghi nhận cho thấy các tổ chức công đoàn và người lao động tại Myanmar đang là mục tiêu của các nhà lãnh đạo quân đội cầm quyền.

Chỉ riêng trong ngày 27/3, có ít nhất 114 người dân Myanmar thiệt hại khi tham gia biểu tình. Ảnh: Reuters.

Chỉ riêng trong ngày 27/3, có ít nhất 114 người dân Myanmar thiệt hại khi tham gia biểu tình. Ảnh: Reuters.

Hiện nay, các cuộc biểu tình giữa người ủng hộ chính quyền quân sự của bà Aung San Suu Kyi với quân đội chính phủ cầm quyền vẫn đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt khi số người thiệt mạng ngày càng tăng.

Theo số liệu thống kê được hãng tin Myanmar Now công bố, chỉ riêng trong ngày 27/3, đã có ít nhất 114 người, trong đó có một bé gái 13 tuổi, thiệt mạng khi tham gia các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố ở Myanmar.

Vào hôm 28/3, chia sẻ với hãng NBC News trước khi khởi hành từ bang Delaware, Mỹ trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình đầy bạo lực tại Myanmar.

“Thật kinh hoàng. Đó là điều không thể chấp nhận được. Theo những báo cáo tôi nhận được, đã có rất nhiều người thiệt mạng theo cách thái quá”, ông Biden chia sẻ với NBC News.

                                           Hương Vũ

                                                                                                         

Tin khác

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô
Số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn 'áp đảo', mỗi tháng có 21.600 công ty rút lui

Số lượng doanh nghiệp phá sản vẫn "áp đảo", mỗi tháng có 21.600 công ty rút lui

(CLO) Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 86.400 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kinh tế vĩ mô
Giảm mạnh ngày lễ, giá vàng SJC vẫn “nóng bỏng tay” so với vàng thế giới

Giảm mạnh ngày lễ, giá vàng SJC vẫn “nóng bỏng tay” so với vàng thế giới

(CLO) Dù giảm mạnh trong ngày nghỉ lễ nhưng giá vàng SJC vẫn cao vượt trội so với giá vàng thế giới.

Tài chính - Bảo hiểm