Quan chức Mỹ nói Ukraine sẽ sớm nhận được xe tăng Abrams

Thứ tư, 22/03/2023 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine.

Vào tháng 1, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams tiên tiến sau nhiều tháng chần chừ.

quan chuc my noi ukraine se som nhan duoc xe tang abrams hinh 1

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Kế hoạch mới sẽ cung cấp cho Ukraine biến thể xe tăng M1A1 SA Abrams, có thể chạy bằng nhiên liệu diesel giống như phần lớn hạm đội hiện tại của Ukraine, một trong các quan chức quen thuộc với tình hình cho biết. Sự thay đổi này cũng tăng tốc độ giao hàng khoảng một năm và có thể giao ngay trong mùa thu này, theo một nguồn tin khác cho hay.

"Lầu Năm Góc đã đưa ra quyết định cung cấp biến thể M1A1 của xe tăng Abrams, điều sẽ cho phép đẩy nhanh tiến độ giao hàng một cách đáng kể vào mùa thu năm nay", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder nói với các phóng viên.

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó không đưa ra bất kỳ ngày cụ thể nào về việc giao xe tăng cho Ukraine, chỉ nói rằng điều này sẽ mất "vài tháng".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã xem xét một số lựa chọn để đẩy nhanh việc giao hàng như thay đổi vị trí trong hàng đợi giao hàng hoặc sử dụng xe tăng Mỹ đã bị loại bỏ thiết bị nhạy cảm để quân đội Nga không thể nghiên cứu.

Dây chuyền sản xuất của General Dynamics Corp hiện đang hoàn thiện khoảng 12 xe tăng Abrams mỗi tháng. Ông Ryder cho biết các xe tăng M1A2 sẽ được lấy từ các "thân tàu" thuộc sở hữu của chính phủ và được tân trang lại đặc biệt cho Ukraine.

Kinh phí để thay đổi hoặc mua xe tăng Abrams sẽ đến từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí thay vì lấy từ kho vũ khí dự trữ của Mỹ.

Trung Kiên (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h