Doanh nghiệp Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ USD nếu tách rời với Trung Quốc

Thứ bảy, 20/02/2021 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một nghiên cứu mới nhất của Mỹ, việc gia tăng căng thẳng với Trung Quốc có thể khiến hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiến đến việc tách rời, gây thiệt hại nặng nề đến doanh nghiệp hai bên và toàn cầu.

 Cảng nước sâu Dương Sơn tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

 Cảng nước sâu Dương Sơn tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

“Không thể tránh khỏi việc phân ly”

Mới đây, Trung tâm Trung Quốc thuộc Phòng Thương mại Mỹ (USSC) hợp tác cùng với công ty nghiên cứu Rhodium Group, đặt trụ sở tại New York, đã công bố một báo cáo mới có tên “Tìm hiểu sự phân ly giữa Mỹ và Trung Quốc”. Trong báo cáo khẳng định rằng: “Việc phân ly (giữa Mỹ và Trung Quốc) sẽ khó tránh khỏi, chúng sẽ tiếp diễn dù ở dưới dạng này hay dạng khác”.

“Cả ở Washington và Bắc Kinh, lòng tin chính trị vẫn đang chạm đáy”, báo cáo đánh giá. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét lại đường lối chiến thuật với Trung Quốc”.

Chính quyền ông Biden luôn coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, “đối thủ cạnh tranh đáng ngại nhất” và “thách thức lớn về tốc độ”. Động thái này cho thấy được lập trường cứng rằng về việc đối Trung dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang được kế thừa và giữ vững dưới thời ông Biden.

Theo báo cáo, Washington cần đề ra những chiến lược tốt nhất nhằm phản ứng kịp thời đối với các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, bao gồm việc xác định hậu quả cũng như thiệt hại của việc phân ly nền kinh tế.

Thiệt hại nặng nề

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, “đối thủ cạnh tranh đáng ngại nhất” và “thách thức lớn về tốc độ”. Ảnh: CNBC

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, “đối thủ cạnh tranh đáng ngại nhất” và “thách thức lớn về tốc độ”. Ảnh: CNBC

Báo cáo cũng dự báo rằng, nếu ở kịch bản tồi tệ nhất, việc tách rời kinh tế với Trung Quốc có thể khiến một số ngành công nghiệp quan trọng của nước này, như hàng không hay chất bán dẫn, bị tê liệt.

Cụ thể, nếu tách rời kinh tế dẫn tới cắt giảm hoàn toàn doanh số bán hàng với thị trường Trung Quốc, ngành dịch vụ hàng không và sản xuất máy bay Mỹ sẽ mất khoảng 38 - 51 tỷ USD doanh thu hàng năm. Không những vậy, việc này sẽ kéo theo 167.000 - 225.000 việc làm bị mất đi tại Mỹ.

Ngoài ra, việc chấm dứt kinh doanh các sản phẩm chất bán dẫn với Trung Quốc sẽ khiến ngành công nghiệp này mất đi 83 tỷ USD doanh thu và 124.000 việc làm. Việc mất đi thị phần trong sản xuất thiết bị y tế sẽ dẫn đến thiệt hại doanh thu hàng năm là 23,6 tỷ USD.

Cũng trong báo cáo, GDP Mỹ sẽ thiệt hại 500 tỷ USD nếu các doanh nghiệp nước này giảm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc xuống còn một nửa. Các nhà nghiên cứu cũng ước tính rằng, nếu áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ của hai nước, nền kinh tế Mỹ sẽ thiệt hại khoảng 190 tỷ USD/năm đến năm 2025. Việc ban hành lệnh cấm đối với khách du lịch và du học sinh Trung Quốc đến Mỹ cũng sẽ gây thiệt hại lên tới 30 tỷ USD/năm.

Báo cáo này nhắm tới các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp, được thực hiện sau khi chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu rà soát lại chính sách Mỹ-Trung Quốc, vốn đang được quản lý bởi những quan chức vốn có một số bất đồng về quan điểm.

Jeremie Waterman, người đứng đầu bộ phận Trung Quốc thuộc Phòng Thương mại Mỹ, cho rằng “Nếu không được xây dựng và hoạch định một cách hợp lý, các chính sách này có thể sẽ tác động rất lớn và gây hại đến các doanh nghiệp Mỹ”.

Charles Freeman, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách khu vực châu Á của USCC, cho biết các nhà hoạch định chính sách cần hiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn trong các quyết định của họ và đồng thời tìm ra các biện pháp hợp tác phù hợp với Trung Quốc.

Báo cáo của USSC được công bố sau một tháng kể từ khi một báo cáo tương tự của Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc được đưa ra. Trong đó cảnh báo các thành viên của khối cần chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp diễn giữa Mỹ và Trung Quốc – do cả hai đều là thị trường khổng lồ của các doanh nghiệp châu Âu.

Ngoài ra, báo cáo này còn cảnh báo rằng các công ty cần khẩn trương rà soát các hoạt động của chính họ để xác định các điểm nghẽn quan trọng có thể bị Mỹ hay Trung Quốc nhắm tới làm mục đích chiến lược. Từ đó, các nước thành viên cần xem xét kế hoạch đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc để tránh bị ảnh hưởng một khi căng thẳng leo thang.

   Hương Vũ                                                                                                                                                                                                                                     

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô